Học sinh Việt Nam xếp thứ 8 về khoa học toàn cầu

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo kết quả PISA công bố, Việt Nam xếp thứ 8/72 nước về trình độ khoa học.

Trong một số lĩnh vực như Khoa học, Đọc hiểu, Việt Nam xếp hạng cao hơn cả Mỹ, Anh, Úc, Pháp là những nền giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, nếu so với kết quả của chính nước ta vào năm 2012 thì môn Toán tụt 5 bậc, Đọc hiểu tụt 13 bậc.

PISA là chương trình đánh giá học sinh có quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Đối tượng đánh giá là học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Việt Nam tham gia PISA lần đầu tiên năm 2012.

Kết quả PISA được coi là một trong những kênh tham khảo hữu ích để Bộ GD&ĐT đổi mới giáo dục, thay đổi chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước