Học sinh vùng lũ Yên Bái tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng

Thùy An-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 18:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sau trận lũ quét lịch sử vào đầu tháng 8/2017, cộng đồng vẫn tiếp tục chung tay giúp đỡ các em học sinh tại tỉnh Yên Bái.

Theo đó, 40 dàn máy tính của công ty CMC đã được trao tặng cho hai phòng máy tại trường Mầm non Hoa Lan, trường Tiểu học & THCS Thị trấn Mù Cang Chải.

Nằm gần trung tâm thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái), trường Mầm non Hoa Lan và Trường Tiểu học & THCS Thị trấn đã bị thiệt hại năng nề sau trận lũ quét lịch sử vào đầu tháng 8/2017 vừa qua.

Học sinh vùng lũ Yên Bái tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 1.

40 dàn máy tính mới đã được trao tặng cho hai phòng máy tại trường Mầm non Hoa Lan, trường Tiểu học & THCS Thị trấn Mù Cang Chải Yên Bái

Trường Mầm non Hoa Lan có 11 lớp học với 310 học sinh; toàn bộ đồ dùng, đồ chơi, tủ đồ học sinh… đã bị hư hỏng nặng. Cùng với đó, trường Tiểu học & THCS Thị trấn ngập trong bùn nước, trang thiết bị dạy và học của 560 học sinh và 27 giáo viên tại đây gần như không còn sử dụng được, đặc biệt là máy tính cùng máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy.

Theo thống kê, trong trận lũ quét lịch sử vừa qua, huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã thiệt hại 165 công trình, trong đó có 7 trường học.

Học sinh vùng lũ Yên Bái tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh trường PTDT bán trú - THCS Cao Phạ. (Ảnh: Dân trí)

Ngày 18/8, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cũng đã đến Mù Cang Chải kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2017 - 2018. Cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học tại 4 trường vừa chịu thiệt hại của trận lũ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ với những vất vả của giáo viên, học sinh vùng cao.

Người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để các nhà trường khai giảng đúng kế hoạch, việc dạy và học đảm bảo chương trình; yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo bố trí lịch học linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các thầy cô và chính quyền địa phương tích cực động viên, vận động học sinh đi học đầy đủ.

Cùng với nỗ lực của địa phương, đội ngũ cán bộ giáo viên, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ ngành và các nhà hảo tâm đã giúp các trường bị thiệt hại vượt qua khó khăn, bổ sung các điều kiện để đón hơn 1.000 học sinh bước vào năm học mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước