Kiến nghị giáo dục giới tính từ lớp 1

Phạm Hà - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/08/2017 18:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Tại Hội thảo "Đảm bảo bình đẳng giới trong Chương trình giáo dục phổ thông", nhiều ý kiến đưa ra là nên cung cấp kiến thức giáo dục giới tính cho học sinh từ lớp 1.

Nên cung cấp kiến thức giáo dục giới tính cho học sinh ngay từ lớp 1, ý kiến này đã được đưa ra tại Hội thảo "Đảm bảo bình đẳng giới trong Chương trình giáo dục phổ thông" vừa tổ chức chiều nay (28/8) tại Hà Nội.

Hiện nay, bài học đầu tiên về giới tính được dạy trong môn Khoa học của học sinh lớp 5. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến của các chuyên gia từ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa, thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tại hội thảo, việc giáo dục giới tính cho trẻ như vậy là quá muộn. Cần phải cung cấp kiến thức giáo dục giới tính ngay từ lớp 1.

Gần với Việt Nam, Malaysia khuyến khích giáo dục giới tính cho trẻ từ năm 4 tuổi. Còn trên thế giới, Anh quy định bắt buộc cho trẻ học về giới tính khi đủ 5 tuổi. Thụy Điển giáo dục ngừa thai cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước