Kon Tum tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số

Thu Hà (VTV8)-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Để học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận với các môn học khi bước vào lớp 1, tỉnh Kon Tum đã triển khai chương trình tập nói tiếng Việt.

Kon Tum là tỉnh miền núi trong đó nhiều địa phương có 100% học sinh là dân tộc thiểu số. Phần lớn học sinh lớp 1 ở các địa bàn vùng sâu tiếp thu tiếng Việt rất chậm, nhiều từ có dấu các em đọc thành không dấu và ngược lại. Vì vậy, những thầy cô giáo ở địa bàn này đã tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ tiếng Việt bằng đồ dùng trực quan, sinh hoạt ngoài trời để giúp học sinh có thêm vốn từ giao tiếp.

Với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các em tiếp thu những môn học khác và giao tiếp trở nên tự tin hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước