Lớp học tiếng Việt trong Hè ở vùng dân tộc thiểu số

Tấn Quýnh, Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 15:33 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, ngay từ Hè, những đứa trẻ sắp bước vào lớp 1 đã đến những lớp học tăng cường tiếng Việt.

Từ thứ 2 đến thứ 6, suốt những tháng Hè, 15 trong số 16 trường tiểu học trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh thường xuyên có đông học sinh. Cà 15 trường tiểu học này đều ở những xã mà phần đông học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngay từ Hè, những đứa trẻ sắp bước vào lớp 1 đã đến những lớp học tăng cường tiếng Việt cho những học sinh mà lâu nay chưa thông thạo tiếng Việt. Những đứa trẻ làm quen với tiếng Việt, bước vào năm học mới được dễ dàng theo kịp chương trình học. Quan trọng hơn, ngay từ Hè, tính chuyên cần đã có được ở những học sinh vùng khó khăn - nơi mà lâu nay thường xảy ra hiện tượng học sinh bỏ học.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước