Lỗ hổng trong kiểm soát an ninh trường học

Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 15:59 GMT+7

VTV.vn - Những kẻ lạ mặt đã trà trộn vào trường Tiểu học Mai Động thực hiện ý đồ xấu như sự việc xảy ra vào ngày 16/5 vừa qua.

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về kẻ lạ mặt đột nhập vào trường Tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội thực hiện hành vi xâm hại với học sinh, gây hoang mang dư luận.

Trường Tiểu học Mai Động luôn bố trí hai lớp cổng sắt để kiểm soát chặt chẽ sự ra vào của người lạ. Cánh cổng đó chỉ mở ra vào thời điểm phụ huynh đưa đón con em học sinh. Lợi dụng điều đó những kẻ lạ mặt đã trà trộn vào trường thực hiện ý đồ xấu như sự việc xảy ra vào ngày 16/5 vừa qua. Sự việc chỉ được ghi lại qua chiếc camera an ninh.

Dù phóng viên VTV chưa được tiếp xúc với nội dung ghi lại trong camera vì vụ việc đang được Công an Quận Hoàng Mai lưu giữ để điều tra nhưng theo thông tin từ chính phụ huynh, kẻ lạ mặt đã có hành vi sờ soạng đối với ít nhất 1 em học sinh nữ trong trường.

Nhiều phụ huynh lo ngại, rất có thể kẻ xấu đã nghiên cứu kỹ, chọn thời điểm nhà trường mở cửa cho phụ huynh đưa đón học sinh để trà trộn. Khả năng đột nhập vào là khó vì ngôi trường này liền sát với tường nhà các hộ dân, cửa sắt luôn khóa chặt, bên trong lại lắp đặt 18 camera an ninh theo dõi ở khắp mọi nơi.

Trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, kẻ xấu đã thực hiện hành vi hiếp dâm với học sinh, lãnh đạo trường Tiểu học Mai Động khẳng định, thông tin đó là sai sự thật. Dù chưa gây ra hậu quả nặng nề nhưng qua vụ việc lần này cho thấy, cần phải siết chặt hơn nữa trong công tác kiểm soát an ninh vào thời điểm phụ huynh đưa đón học sinh đến trường vì kẻ lạ mặt lọt vào có ý định thực hiện ý đồ xấu, hậu quả sẽ khôn lường, đặc biệt, khi nạn nhân là các em nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước