Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong giáo dục và đào tạo

T.K-Thứ tư, ngày 25/10/2017 17:46 GMT+7

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì buổi tiếp bà Công sứ Hà Quốc Lee Miyong.

VTV.vn - Chiều 24/10, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có buổi tiếp bà Lee Miyong - Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp bà Lee Miyong - Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong thời gian qua, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc theo học ngày một nhiều. Điều này đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam được tiếp cận với một nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Với tầm cao quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hi vọng sẽ có thêm ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến như tại Hàn Quốc.

Cám ơn Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dành thời gian đón tiếp, bà Lee Miyong bày tỏ niềm vinh dự khi được Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước phát triển như thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, phía Bộ Giáo dục Hàn Quốc mong muốn đưa tiếng Hàn trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, được học sinh, sinh viên Việt Nam đón nhận và yêu thích.

Để thực hiện được điều này, phía Hàn Quốc mong muốn có một cơ chế để sinh viên, học sinh Việt Nam được học tiếng Hàn ngay tại Việt Nam thay vì phải sang Hàn Quốc theo học ở cấp THCS và THPT, chuẩn bị bước đệm để vào học tập những bậc cao hơn tại Hàn Quốc.

Bà Lee Miyong cũng cho biết, chủ trương đưa giáo viên Hàn Quốc sang Việt Nam giảng dạy tiếng Hàn đang được phía Đại sứ quán Hàn Quốc ủng hộ. Do đó, bà Lee Miyong đề nghị hai bên cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ sách tiếng Hàn cho học sinh Việt Nam, tuy nhiên cần đảm bảo chất lượng của bộ sách.

Trước sự hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc tại Việt nam, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chia sẻ, hiện nay số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam yêu thích tiếng Hàn khá lớn. Để thúc đẩy dạy tiếng Hàn ở Việt Nam trong thời gian tới như kỳ vọng của hai bên, ngoài việc xây dựng bộ sách giáo khoa thì còn cần quan tâm tới chất lượng chương trình, chương trình và sách phải hấp dẫn học sinh. Ngoài ra, học tiếng Hàn cũng cần quan tâm tới sản phẩm đầu ra.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ mong muốn các công ty, doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam cần tạo điều kiện để khi học xong sinh viên, người lao động Việt Nam có thể được nhận vào làm việc. Phía Việt Nam mong muốn thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi, giao lưu giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh giữa hai nước; đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, tăng cường hỗ trợ trao đổi về nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học và đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng nhân lực tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước