Đi tìm phương án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam (17h30, 14/10, VTV1)

Thanh Thủy-Thứ năm, ngày 13/10/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Chuyện nhà nông với nông nghiệp tuần này sẽ nói về phương án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam.

Việt Nam luôn là cường quốc xuất khẩu gạo nhất, nhì của thế giới, chiếm hơn 20% thị phần thương mại gạo toàn cầu. Thế nhưng, gần 30 năm qua, thương hiệu cho hạt gạo Việt vẫn chưa có một chỗ đứng nhất định trên thị trường thế giới.

Điều này khiến hàng triệu nông dân trồng lúa ở ĐBSCL chưa thể thoát nghèo, bất chấp sản lượng luôn tăng từng năm. Và nếu tiếp tục "không tên", gạo Việt sẽ mãi thiệt dù ở sân nhà hay xuất ngoại.

Đặc biệt, ngay tại ĐBSCL, vựa lúa lớn nhất cả nước, một nghịch lý đang tồn tại là người tiêu dùng thích gạo của Thái Lan và Campuchia hơn gạo Việt. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng này sẽ được giải đáp trong chương trình Chuyện nhà nông với nông nghiệp tuần này với nội dung "Không tên... Gạo Việt mãi thiệt". 

Chương trình được phát sóng vào 17h30 ngày mai (14/10) trên kênh VTV1. Mời quý vị chú ý theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước