1 tỷ USD đầu tư vào ngành điện mặt trời tại Việt Nam

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 13:56 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 1 tỷ USD, tương đương hơn 22.000 tỷ VND đang được Tập đoàn Thành Thành Công lên kế hoạch đổ vào 14 dự án điện mặt trời.

Các dự án sẽ được triển khai tại 5 địa phương, trong đó các dự án tại Bình Thuận, Ninh Thuận mang công suất lớn nhất lên đến hơn 100 megaWatt/dự án.

Tổng công suất các dự án đạt 1.000 megaWatt đủ để cung cấp cho 1,8 triệu hộ dân, tương đương 1/12 hộ gia đình cả nước. Các dự án đều được lên kế hoạch khởi công ngay trong Quý IV/2017 và bắt đầu phát điện vào năm 2019.

Điện mặt trời tại Việt Nam đang được ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm do chi phí bán điện được Chính phủ quy định khá hấp dẫn trong khi chi phí pin mặt trời hiện giảm đến 30% so với năm 2016.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam Năng lượng mặt trời đã trở thành nguồn điện rẻ nhất Năng lượng mặt trời đã trở thành nguồn điện rẻ nhất WB hỗ trợ TP.HCM phát triển điện năng lượng mặt trời WB hỗ trợ TP.HCM phát triển điện năng lượng mặt trời

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước