15% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/04/2019 15:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là thông tin được Liên minh HTX Việt Nam công bố tại Diễn đàn Pháp lý Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ 17/4 tại TP.HCM.

Cụ thể, hơn 2.000 hợp tác xã áp dụng công nghệ cao, trong tổng số gần 14.000 hợp tác xã nông nghiệp hiện có tại Việt Nam. Đây được đánh giá còn nhiều hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tỷ lệ hợp tác xã hoạt động không hiệu quả lên đến hơn 50%, gây thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp. 

Thông qua Diễn đàn Pháp lý Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hàng trăm đại biểu Việt Nam sẽ cùng bàn luận với 150 đại biểu từ hàng chục quốc gia trong khu vực để tìm kiếm giải pháp, góp ý cải thiện hệ thống pháp lý theo hướng thông thoáng hơn cho các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Hợp tác xã nông nghiệp chủ động trước biến đổi khí hậu Hợp tác xã nông nghiệp chủ động trước biến đổi khí hậu

VTV.vn - PTT Vương Đình Huệ khẳng định, trong điều kiện hiện nay, các HTX không chỉ tự lực làm mà phải có sự tham gia hỗ trợ của chính quyền địa phương, không chạy theo số lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước