6 tháng đầu năm bội chi Ngân sách Trung ương đạt 43,5% dự toán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/07/2017 16:36 GMT+7

VTV.vn - Đây là số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố tại hội nghị diễn ra sáng 5/7.

6 tháng đầu năm, tổng thu Ngân sách Nhà nước ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng; tổng chi ước đạt gần 583 nghìn tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi là gần 20 nghìn tỷ đồng, tương đương 43,5% dự toán năm.

Theo đó, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Chỉ riêng tiến độ thu tại một số lĩnh vực như thủy điện, khai khoáng, sản xuất lắp ráp ô tô, điện thoại di động, chế biến thực phẩm... đạt thấp so với yêu cầu.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Duy trì bội chi và tổng mức vay của Ngân sách Nhà nước năm nay trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Ngân sách Nhà nước không bội chi sau 4 tháng Ngân sách Nhà nước không bội chi sau 4 tháng

VTV.vn - Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm đã tăng cao, đồng thời hoạt động chi ngân sách được đảm bảo theo đúng tiến độ, không có bội chi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước