62 doanh nghiệp cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VTV9-Thứ hai, ngày 13/11/2017 14:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Đến nay, đã có 62 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU ký cam kết tham gia chương trình Chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp (IUU).

Chương trình chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp (IUU) là một trong những giải pháp được Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đưa ra nhằm đối phó với cảnh báo thẻ vàng mà EU đưa ra cho nước ta.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, những doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết chỉ thu mua nguyên liệu hải sản từ những tàu cá khai thác hợp pháp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhập hải sản có nguồn gốc, khai thác hợp pháp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không thu mua hải sản của các tàu đánh bắt bất hợp pháp, khai thác không có giấy phép, không có nhật ký và không báo cáo theo quy định, khai thác bằng ngư cụ bị cấm.


Cam kết không đánh bắt hải sản bất hợp pháp Cam kết không đánh bắt hải sản bất hợp pháp VASEP 'bắt tay' Cảnh sát biển chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp VASEP "bắt tay" Cảnh sát biển chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp EC ban hành quy định chấm dứt đánh bắt hải sản bất hợp pháp EC ban hành quy định chấm dứt đánh bắt hải sản bất hợp pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước