EC ban hành quy định chấm dứt đánh bắt hải sản bất hợp pháp

VTV9-Thứ hai, ngày 15/05/2017 14:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành quy định thiết lập một hệ thống trong cộng đồng nhằm ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Quy định này nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm từ biển lâu dài cho người dân. Để thanh, kiểm tra việc thực hiện quy định này, trong 5 ngày tới, đoàn công tác của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản thuộc Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam.

Trên cơ sở kiểm tra, nếu các địa phương và bà con ngư dân cũng như các Bộ, ngành của Việt Nam không kiểm soát được tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp, châu Âu sẽ cảnh báo thẻ vàng hoặc thẻ đỏ đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới xuất khẩu hải sản của nước ta vào thị trường châu Âu, kéo theo ảnh hưởng đến đời sống của bà con ngư dân, công nhân làm việc trong các nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước