ADB hạ triển vọng tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc

Thuỳ An-Thứ tư, ngày 19/07/2023 15:57 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc xuống 1,3%, vì xuất khẩu và đầu tư đình trệ.

Việc điều chỉnh giảm diễn ra ba tháng sau khi ABD dự báo mức tăng trưởng 1,5% cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Đầu tháng này, chính phủ Hàn Quốc cũng hạ dự báo tăng trưởng năm nay 0,2 điểm phần trăm xuống còn 1,4%. Vào tháng 6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng đã hạ triển vọng tăng trưởng năm 2023 của Hàn Quốc 0,1 điểm phần trăm xuống 1,5%.

ADB hạ triển vọng tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc xuống 1,3%, vì xuất khẩu và đầu tư đình trệ.

Việc điều chỉnh nhiều tổ chức đưa khi khi các hoạt động xuất khẩu tỏ ra chậm chạp, mặc dù có một số dấu hiệu phục hồi.

Tháng trước, Hàn Quốc đã báo cáo thặng dư thương mại lần đầu tiên sau 16 tháng, tuy nhiên các chuyến hàng xuất khẩu của nước này đã giảm tháng thứ 9 liên tiếp chủ yếu do nhu cầu yếu đối với chất bán dẫn.

Xuất khẩu của xứ sở kim chi đã giảm 6% so với cùng kỳ xuống còn 54,24 tỷ USD vào tháng trước, đánh dấu mức giảm xuất khẩu ít nhất trong năm từ đầu năm đến nay. Điều này làm dấy lên hy vọng xuất khẩu có thể phục hồi trong nửa cuối năm nay.

Mặc dù hạ triển vọng tăng trưởng năm 2023 nhưng ADB vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng 2,2% cho Hàn Quốc năm 2024.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%. Đây là lần thứ tư liên tiếp BOK giữ nguyên lãi suất sau tháng Hai, tháng Tư và tháng Năm. Việc đóng băng lãi suất được đưa ra sau khi BOK thực hiện bảy đợt tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

Đối với 49 nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản, Australia và New Zealand trong năm nay được giữ nguyên ở mức 4,8% như báo cáo trước đó. Con số triển vọng của năm 2024 là 4,7% - giảm 0,1 điểm phần trăm.

ADB nhận định nền kinh tế khu vực vẫn có những mặt tích cực, bao gồm sức hồi phục kinh tế và nhu cầu thị trường nội địa vững chắc của Trung Quốc. Song song với đó là mặt tiêu cực liên quan đến tình trạng đình trệ trong xuất khẩu và hoạt động công nghiệp.

Hàn Quốc nỗ lực bình ổn giá cả Hàn Quốc nỗ lực bình ổn giá cả

VTV.vn - Hiện giá thực phẩm và giá ăn uống tại các nhà hàng ở Hàn Quốc đang có xu hướng tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước