Ấn Độ - Động lực tăng trưởng mới của châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/09/2017 10:37 GMT+7

VTV.vn - Sau Nhật Bản và Trung Quốc, Ấn Độ sẽ là động lực tiếp theo cho sự tăng trưởng kinh tế của châu Á trong nhiều thập kỷ tới nhờ dân số trẻ.

Theo hãng kiểm toán Deloitte, trong bối cảnh dân số tại Trung Quốc và các nền kinh tế thuộc nhóm "con hổ châu Á" đang rơi vào tình trạng già hóa nhanh chóng, Ấn Độ lại được hưởng lợi lớn từ dân số trẻ.

Lực lượng lao động của nước này được dự báo sẽ tăng từ 885 triệu lên 1,08 tỷ người trong vòng 20 năm tới và sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa thế kỷ.

Bên cạnh số lượng đông đảo, các lao động mới sẽ được đào tạo, giáo dục tốt hơn so với lực lượng lao động hiện tại của Ấn Độ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước