Ấn Độ khủng hoảng thiếu tiền mới

Mi Bình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 16:04 GMT+7

Người dân cãi vã với lực lượng an ninh sau khi bị ngăn vào một ngân hàng ở TP Mumbai hôm 12/11. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Các ngân hàng tại Ấn Độ vẫn chưa cung cấp đủ lượng tiền mới thay thế, đáp ứng nhu cầu chi dùng của người dân.

Chính sách đổi các tờ tiền mệnh giá 500 và 1.000 Rupee là một biện pháp của Thủ tướng Narenda Modi nhắm vào nền kinh tế ngầm. Tuy nhiên, nỗi bực tức bắt đầu gia tăng trên toàn Ấn Độ khi các ngân hàng vẫn chưa cung cấp đủ lượng tiền mới thay thế, đáp ứng nhu cầu chi dùng của người dân.

Nhiều ngày liên tiếp, hàng trăm ngàn người dân Ấn Độ phải đứng chầu chực bên ngoài các ngân hàng để đổi tiền, bởi những tờ 500 và 1.000 Rupee giờ sẽ không còn giá trị. Trong khi đó, những tờ bạc có mệnh giá lớn này chiếm tới hơn 80% lượng tiền lưu thông tại Ấn Độ.

Sự thay đổi bất ngờ đã khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu tiền mặt. Gần một nửa số cây ATM ở Ấn Độ đã dừng hoạt động từ ngày 11/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước