Ấn Độ tịch thu hàng nghìn chai rượu giả

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/06/2017 10:57 GMT+7

Lô rượu giả hàng nghìn chai đã bị cảnh sát bang Bihar (Ấn Độ) thu giữ.

VTV.vn - Cảnh sát bang Bihar, miền Đông Ấn Độ đã tịch thu hơn 3.000 chai rượu giả trong cuộc đột kích bất ngờ ở huyện Rotas. Số rượu giả trên được cất giấu trong một chiếc giếng.

Cảnh sát địa phương hiện đang mở rộng điều tra để truy tìm những kẻ làm ruợu giả.

Bắt đầu từ ngày 1/4/2016, chính quyền bang Bihar áp đặt lệnh cấm bán và tiêu thụ rượu hoàn toàn trong bang. Đây là bang thứ 4 tại Ấn Độ áp đặt lệnh cấm bán và tiêu thụ rượu hoàn toàn .

Tại Ấn Độ, các vụ ngộ độc rượu do các loại rượu rẻ tiền nấu tại nhà xảy ra với tần suất dày, thường là do rượu thứ phẩm pha với cồn công nghiệp độc hại.

Tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng Tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng Choáng váng trước “trò chơi” sản xuất rượu giả ở Việt Nam Choáng váng trước “trò chơi” sản xuất rượu giả ở Việt Nam Công thức kinh hoàng biến nước lã, cồn khô thành rượu ngoại giả Công thức kinh hoàng biến nước lã, cồn khô thành rượu ngoại giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước