Anh cắt giảm 65.000 việc làm trong ngành dầu khí

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/09/2015 10:09 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội dầu khí Anh cho biết kể từ đầu năm tới nay, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí ngoài khơi của nước này đã cắt giảm 65.000 việc làm.

Đây là một phần trong các nỗ lực của ngành dầu khí Anh nhằm cắt giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất, trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục sụt giảm.

Ước tính, các biện pháp cắt giảm nhân sự sẽ giúp các doanh nghiệp Anh tiết kiệm được khoảng 800 triệu Bảng trong năm nay và 1,3 tỷ Bảng trong năm tới. Sự lao dốc của giá dầu đã khiến doanh thu ngành công nghiệp dầu khí xứ sở sương mù thiệt hại 20% trong năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục giảm 30% trong năm nay.

Brazil thận trọng với dự báo về trữ lượng dầu khí khổng lồ Brazil thận trọng với dự báo về trữ lượng dầu khí khổng lồ

VTV.vn - Chính phủ Brazil thông báo, đang xem xét thận trọng dự báo về trữ lượng dầu khí của nước này có thể lên tới 176 tỷ thùng, do trường Đại học Quốc gia Rio de Janeiro đưa ra.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước