Australia tuyên bố mở cửa cho thanh long Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 08:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Australia vừa tuyên bố chính thức mở cửa thị trường cho quả thanh long của Việt Nam xuất khẩu vào nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong khuôn khổ Tuần lễ APEC về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Cần Thơ.

Sau vải thiều và xoài, thanh long là loại quả tiếp theo được Australia mở cửa thị trường cho Việt Nam. Thanh long là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt gần 900 triệu USD, chiếm tỷ trọng 50,3% trong xuất khẩu trái cây tươi.

Thời gian tới, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia để mở cửa cho một số loại hoa quả tươi khác của Việt Nam như: chôm chôm, vú sữa, nhãn...

Xuất hơn 163 tấn thanh long sang UAE Xuất hơn 163 tấn thanh long sang UAE Thanh long ruột đỏ có mặt tại thị trường Nhật Bản Thanh long ruột đỏ có mặt tại thị trường Nhật Bản Thanh long trái vụ giá tăng cao do khan hiếm Thanh long trái vụ giá tăng cao do khan hiếm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước