Bắc Giang: Xuất khẩu vải thiều chiếm trên 1/3 tổng sản lượng

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 09:18 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, 350 tấn vải đã được xuất khẩu bằng đường hàng không đi các thị trường quốc tế.

Mua thu hoạch này, vải Bắc Giang đã có mặt tại 7 thị trường trên thế giới gồm: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia, Mỹ, Nhật và châu Âu. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu quả vải Việt Nam nhiều nhất với gần 46.000 tấn, bằng 1/3 tổng sản lượng vải tiêu thụ.

Một con số đáng chú ý khác là tổng doanh thu mùa vải ước đạt 3.980 tỷ đồng, trong đó các dịch vụ hỗ trợ như ngân hàng, vận tải, đá cây, thùng xốp đã đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Vải thiều được mùa, Bắc Giang nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ Vải thiều được mùa, Bắc Giang nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ

VTV.vn - Cùng với niềm vui được mùa, tỉnh Bắc Giang đã và đang ra sức nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm này để người dân có được niềm vui trọn vẹn vải thiều được mùa, được giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước