Băn khoăn Đề án xây dựng 1.000 siêu thị tại Hà Nội

Ngọc Dũng - Linh Khánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 14:20 GMT+7

Trung tâm thương mại chợ Hàng Da

Vấn đề nên hay không nên phát triển 1.000 siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây.

Bách hóa số 5 Nam Bộ (cũ) từng mang nhiều ý nghĩa cả về lịch sử và kinh tế, nhưng đã được phá đi để xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại. Dự án Trung tâm thương mại và Dịch vụ tổng hợp do Tổng công ty thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư, có tổng vốn 222 tỷ đồng, diện tích trên 1.600m2 tại khu đất vàng, được kỳ vọng thành một địa chỉ mua bán sầm uất, cung ứng hàng hóa cho người dân trung tâm thành phố từ tháng 8/2012. Nhưng đến nay, sau 4 năm khởi công, dự án chỉ là bãi ngổn ngang, nhiều hạng mục đang dần xuống cấp.

Tương tự, Chợ Hàng Da được đầu tư để xây dựng thành Trung tâm thương mại. Nhưng theo Sở Công Thương Hà Nội, do công tác quản lý Nhà nước không sát sao, không giải quyết ổn thỏa chợ cóc, chợ tạm bên cạnh đã làm ảnh hưởng đến kinh doanh.

Từ thực tế này, dư luận tỏ ra băn khoăn với Đề án xây dựng khoảng 1.000 Trung tâm thương mại đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV về vấn đề này:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước