Barclays và Credit Suisse chịu án phạt kỷ lục vì “giao dịch ngầm”

Anh Quang - Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 01/02/2016 23:42 GMT+7

VTV.vn - Hơn 154 triệu USD là án phạt mà hai ngân hàng hàng đầu thế giới Barclays và Credit Suisse sẽ phải nộp do những hoạt động giao dịch ngầm trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo đó, Ngân hàng Barclays đã thừa nhận có hành động giao dịch vi phạm Luật Chứng khoán và chấp nhận nộp phạt 70 triệu USD, trong khi Ngân hàng Credit Suisse phải nộp 84,3 triệu USD.

Giao dịch ngầm ở đây được hiểu là việc cho phép khách hàng giao dịch ẩn danh một lượng lớn cổ phiếu/trái phiếu và giá các loại chứng khoán này chỉ được công khai sau khi giao dịch đã hoàn tất. Tổng số tiền phạt này sau đó sẽ phải nộp cho giới chức bang New York và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ.

Đây là án phạt cao kỷ lục dành cho hình thức giao dịch này từ trước đến nay.

Ngân hàng Barclays đối mặt với án phạt tới 500 triệu bảng Ngân hàng Barclays đối mặt với án phạt tới 500 triệu bảng

Ngân hàng Barclays, có nguy cơ phải đối mặt với án phạt lên tới 500 triệu bảng do cáo buộc thao túng thị trường tiền tệ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước