Bất chấp thua lỗ, Lotte “bơm” thêm 300 triệu USD vào chuỗi siêu thị tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 10:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: China Daily)

VTV.vn - Bất chấp khoản thua lỗ lên tới 450 triệu USD trong nửa đầu năm nay, tập đoàn Lotte thông báo sẽ "bơm" thêm 300 triệu USD vào chuỗi đại siêu thị của hãng này ở Trung Quốc.

Hiện gần 80% trong tổng số 112 cửa hàng Lotte Mart của hãng đã bị đóng cửa do ảnh hưởng từ hành động trả đũa kinh tế của Bắc Kinh đối với việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, Lotte cho biết vẫn muốn phục hồi lại hoạt động kinh doanh tại thị trường đông dân nhất thế giới, do vậy vẫn quyết định đổ thêm tiền vào đây.

Các nhà quan sát nhận định, nếu quan hệ Trung - Hàn không hạ nhiệt thời gian tới, thiệt hại mà Lotte phải hứng chịu có thể lên tới 900 triệu USD vào cuối năm nay

Lotte thua lỗ nặng tại Trung Quốc Lotte thua lỗ nặng tại Trung Quốc

VTV.vn - Tập đoàn Lotte đang phải đối mặt tình trạng thua lỗ nặng tại Trung Quốc khi gần 90% trong số 99 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc ngừng hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước