Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 13:25 GMT+7

Hệ thống THAAD của Mỹ. (Ảnh: U.S. Missile Defense Agency)

VTV.vn - Tại Guam, Mỹ triển khai một Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Đảo Guam là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ, bao gồm căn cứ không quân Anderson và các quân cảng cho phép đồn trú các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Tại Guam, Mỹ cũng triển khai một Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Lời đe dọa tấn công đảo Guam bằng tên lửa của Triều Tiên rõ ràng cũng là một lời thách thức to lớn đối với nước Mỹ.

Đảo Guam nằm cách Triều Tiên hơn 3.000 km, thuộc tầm bắn của ít nhất 2 loại tên lửa Bình Nhưỡng đang sở hữu hiện nay là Hwasong-12 và Musudan. Thời gian để tên lửa vươn tới mục tiêu là khoảng 10 phút và thời gian cho việc đánh chặn rõ ràng là sẽ không được nhiều như thế.

Mỹ có một hệ thống phòng thủ tên lửa gồm nhiều lớp, nhiều phạm vi khác nhau. Và hệ thống Tên lửa Đánh chặn trên mặt đất GMD là một trong số đó. Hồi tháng 5, hệ thống GMD đã đánh chặn thành công tên lửa trong các thử nghiệm. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn có điều phải lo lắng.

Ông Philip Coyle, Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí, cho biết: "Hệ thống này đã đánh chặn trượt 3 trên 4 mục tiêu, trước kia hệ thống đã thất bại 4 lần. Vì vậy, với lần thành công này, khả năng thành công chỉ là 40% và nếu bạn đang đi học, 40% là đã trượt rồi".

Ngoài hệ thống GMD, Mỹ còn có tên lửa Aegis được trang bị trên các tàu hải quân và trên bộ, có tỷ lệ đánh chặn thành công là 83%. Trong khi đó, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được triển khai ở Hàn Quốc tới thời điểm này tỏ ra là ưu việt nhất. Theo Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, THAAD đạt tỷ lệ thành công 100% trong 13 vụ thử kể từ năm 2006.

Tuy nhiên, việc đánh chặn tên lửa khi đang di chuyển ở tốc độ siêu nhanh là một thách thức về kỹ thuật. Nó được so sánh như việc bắn một viên đạn vào một viên đạn đang bay. Một nhà phân tích của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế khẳng định trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, thì không có cái gì là đảm bảo dù tỉ lệ thành công có là 100%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước