Bất động sản thế giới lên “cơn sốt” giữa đại dịch COVID-19

VTV Digital-Thứ hai, ngày 17/05/2021 14:14 GMT+7

Một khu dân cư tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Bloomberg

VTV.vn - Theo CNN Business, bất chấp việc thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của COVID-19, giá nhà đất đã tăng vọt tại nhiều nước.

Các số liệu thống kê cho thấy, tại 37 nước giàu thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá nhà trên thực tế đã tăng gần 7% trong giai đoạn từ quý IV/2019 - quý IV/2020 - mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong hai thập kỷ qua.

Tình trạng này được dự báo sẽ diễn ra cho đến hết năm nay và năm sau, trước khi tạm lắng. Chính sách cắt giảm lãi suất và việc tạm thời giảm thuế mua nhà ở một số thị trường được coi là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu bất động sản.

Bên cạnh đó, tình trạng tài chính của giới nhà giàu đã tốt hơn nhiều trước đại dịch nhờ việc cắt giảm chi tiêu cho các kỳ nghỉ và ăn uống, cho phép họ chi nhiều tiền hơn để mua nhà.

Giá nhà ở Anh đã tăng 8,5% vào năm 2020 so với năm 2019 - tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ năm 2014.

Tại Mỹ, lượng nhà bán ra vào năm 2020 đạt mức cao nhất kể từ năm 2006. Giá nhà đã tăng 9% trong năm 2020 và vẫn đang trên đà tăng mạnh, với giá trung bình của một ngôi nhà đạt mức cao lịch sử 329.100 USD vào tháng 3.

Giá nhà ở "các thành phố cấp 1" tại Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng Hải và Quảng Châu tăng trung bình 12% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguy cơ bong bóng từ tình trạng giá nhà tăng cao ở châu Âu Nguy cơ bong bóng từ tình trạng giá nhà tăng cao ở châu Âu

VTV.vn - Dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến các nền kinh tế ở châu Âu, giá bất động sản vẫn gia tăng không ngừng trong năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước