Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: "Điểm nóng" giá nhiên liệu

Việt Linh-Thứ ba, ngày 08/11/2022 14:51 GMT+7

VTV.vn - Trong thời điểm Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá cả hàng hóa thiết yếu như nhiêu liệu được xem là yếu tố trực tiếp có thể tác động đến lá phiếu của các cử tri.

Tại Pennsylvania, một trong những "bang chiến trường" hàng đầu trong kỳ bầu cử này, nhiều cử tri không ngần ngại cho rằng, mối quan tâm lớn nhất của họ hiện nay là lạm phát nói chung và giá nhiên liệu nói riêng.

"Là người kinh doanh thì kinh tế và lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Do nguyên liệu cà phê của chúng tôi đều từ nguồn nhập khẩu, nên khi giá nhiên liệu tăng, chi phí cũng bị đội lên, hiện đã tăng khoảng 0,5 USD mỗi kg. Đây rõ ràng là vấn đề lớn với chúng tôi hiện nay", anh Juan Gutierrez, Quản lý quán cà phê tại Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ, cho biết.

Hiện giá xăng bình quân tại Mỹ đã xuống mức khoảng 3,8 USD/gallon - thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh gần 5 USD hồi giữa năm nay, nhờ giá dầu thế giới giảm cùng các biện pháp của chính quyền Tổng thống Joe Biden như xả kho dự trữ chiến lược.

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Điểm nóng giá nhiên liệu - Ảnh 1.

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn gần 1/3 so với thời điểm 1 năm trước, tạo áp lực lớn cho Đảng Dân chủ của ông Biden trong cuộc chạy đua kiểm soát 2 viện Quốc hội. Bởi vậy trong các cuộc vận động phút chót, vị Tổng thống đã hướng sự tập trung lớn đến ngành dầu khí, với khi ông kêu gọi các tập đoàn năng lượng dừng "kiếm lời nhờ xung đột" để đầu tư trở lại cho sản xuất.

"Nền kinh tế vẫn đang vững vàng và giá nhiên liệu đang giảm dần, nhưng vậy là chưa đủ. Nhiều người dân vẫn đang phải nỗ lực để trả các hóa đơn hàng ngày. Tôi đang đặc biệt tập trung giải quyết vấn đề giá năng lượng và sẽ sớm nói chuyện với các công ty dầu khí", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, ngay cả với hàng loạt động thái từ khuyến khích đến gây áp lực của chính phủ, sản lượng dầu khí tại Mỹ cũng khó có thể về mức trước đại dịch trong năm nay như kỳ vọng. Những thông tin này có thể chi phối lựa chọn của cử tri và kết cục của kỳ bầu cử lần này có thể làm bài toán chống lạm phát trong năm tới càng trở nên khó đoán hơn.

Tổng thống Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát lạm phát, giữ được tăng trưởng Tổng thống Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát lạm phát, giữ được tăng trưởng

VTV.vn - Trong cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực cho thấy những thành quả kinh tế có được sau 2 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước