Bến Tre công bố chỉ dẫn địa lý dừa uống nước xiêm xanh và bưởi da xanh

VTV9-Thứ năm, ngày 15/03/2018 14:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (5/3), tỉnh Bến Tre tổ chức công bố chỉ dẫn địa lý "Bến Tre" cho 2 sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh và bưởi da xanh.

Đây là cơ sở để xây dựng nhãn hiệu, mã vạch, tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Hiện Bến Tre có trên 7.000 ha bưởi da xanh, và gần 8.000 ha dừa xiêm xanh.

Đây là hai sản phẩm chủ lực của tỉnh đang phát triển bền vững theo hướng nâng cao chuỗi giá trị. Không chỉ tiêu thụ trong nước, bưởi da xanh và dừa xiêm xanh còn được đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Trên cơ sở pháp lý bảo vệ chỉ dẫn địa lý, người tiêu dùng, người trồng, người sản xuất, kinh doanh sẽ nhận thức đầy đủ hơn về sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc từ đó khẳng định uy tín, chất lượng của 2 loại đặc sản này.

Bưởi da xanh đạt chuẩn phải đảm bảo những yếu tố gì? Bưởi da xanh đạt chuẩn phải đảm bảo những yếu tố gì?

VTV.vn - Bưởi da xanh là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc để cho ra một quả bưởi da xanh đạt chuẩn ra sao chắc hẳn nhiều người chưa rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước