Bến Tre tồn kho hơn 64.000 tấn muối

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, lượng muối tồn kho trong tỉnh là hơn 64.000 tấn.

Dù lượng muối tồn kho còn khá lớn nhưng rất ít thương lái đến mua, khiến giá muối giảm mạnh, chỉ còn từ 350 đồng - 400 đồng/kg, thấp nhất trong 3 năm qua.

Để giúp Bến Tre tiêu thụ muối tồn kho, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Công ty muối Việt Nam đã mua của diêm dân xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri 2.263 tấn muối, với giá 600 đồng/kg tại kho của diêm dân.

Thời gian tạm trữ tại kho của diêm dân tính đến 31/12/2016. Hiện tại, số diêm dân cần bán muối còn nhiều. UBND tỉnh Bến Tre đã đề nghị Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và Công ty muối Việt Nam tiếp tục mua muối của diêm dân Bến Tre với số lượng 5.000 tấn. Tuy nhiên, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đã có công văn trả lời chỉ có thể mua tiếp 1.000 tấn muối tồn kho, cũng với giá 600 đồng/kg, nhưng do đợt 1 đã mua vượt 300 tấn nên chỉ mua 700 tấn nữa.

Vụ muối bội thu, diêm dân Bến Tre may mắn… hòa vốn Vụ muối bội thu, diêm dân Bến Tre may mắn… hòa vốn Nghề muối Bến Tre chật vật tìm đầu ra Nghề muối Bến Tre chật vật tìm đầu ra Bến Tre: Sản xuất lạc hậu khiến nghề muối gặp khó Bến Tre: Sản xuất lạc hậu khiến nghề muối gặp khó

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước