Bình Định: Chỉ có 20% tàu cá đóng theo Nghị định 67 được giải ngân vốn

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, chỉ có 41 chủ tàu ký hợp đồng tín dụng vay vốn với các ngân hàng.

Trong các tỉnh ở khu vực Nam Trung bộ, Bình Định là tỉnh có nhiều tàu cá được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ nhất, nhưng đến nay, vẫn chỉ có hơn 20% trong số này được giải ngân.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cả tỉnh có 122 tàu vỏ thép, 61 tàu vỏ gỗ và 10 tàu vỏ composite đã được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67. Thế nhưng, chỉ có 41 chủ tàu ký hợp đồng tín dụng vay vốn với các ngân hàng.

Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết cơ sở đóng tàu vỏ thép đều ở ngoài tỉnh, nên các ngân hàng thương mại gặp rất nhiều khó khăn trong việc xem xét năng lực tài chính của đơn vị đóng tàu, để quyết định ký hợp đồng cho ngư dân vay vốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước