Bình Phước: Cần nhiều giải pháp tái cơ cấu ngành điều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/01/2017 15:55 GMT+7

VTV.vn - Để tái cơ cấu ngành điều phát triển theo hướng bền vững, các chính sách như hỗ trợ vốn, hỗ trợ mô hình liên kết, cải tạo giống đang được Bình Phước đẩy mạnh.

Xuất khẩu hạt điều năm 2016 lần đầu đạt con số 2,84 tỷ USD, top đầu xuất khẩu nông sản của Việt Nam chỉ sau cà phê và gạo. Tuy nhiên, do sản xuất manh mún, giống cũ và thiếu nước khiến sản lượng điều đang giảm mạnh. Để tái cơ cấu ngành điều phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới, các chính sách như hỗ trợ vốn, hỗ trợ mô hình liên kết, cải tạo giống đang được Bình Phước đẩy mạnh.

Hiện toàn tỉnh Bình Phước có khoảng 30.000 ha điều già cỗi cần tái canh. Ngoài lo ngại không có nguồn thu khi tái canh, nguồn vốn thiếu hụt khiến các hộ chưa dám mạnh dạn.

Hiệp hội điều Bình Phước đang có kiến nghị, ngoài vốn của nhà nước hỗ trợ mỗi hộ từ 10 - 15 triệu đồng, mỗi doanh nghiệp xuất khẩu phải đóng 2 USD/tấn để tái đầu tư cho nông dân.

Bình Phước cũng đang thí điểm 2 mô hình hợp tác xã trồng điều liên kết từ sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Đây sẽ là mô hình điểm để tỉnh Bình Phước nhân rộng trong thời gian tới nhằm nâng cao năng xuất và giá trị cho vườn điều.

Giống điều cao sản đang được Bình Phước nghiên cứu để đưa tới với các hộ trồng để thay thế, hướng tới năm 2020 tỉnh sẽ có 200.000 ha điều chất lượng cao. Ngoài ra, tỉnh cũng đang nỗ lực xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu để nâng cao giá trị hạt điều.

Thiếu nguyên liệu hạt điều chế biến dịp Tết tại Bình Phước Thiếu nguyên liệu hạt điều chế biến dịp Tết tại Bình Phước

VTV.vn - Thời điểm này, hơn 200 doanh nghiệp cùng trên 300 cơ sở chế biến hạt điều tại Bình Phước không có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước