Bình Phước thiếu nguyên liệu để sản xuất điều

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 17:48 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hơn 200 doanh nghiệp cùng trên 300 cơ sở chế biến hạt điều tại Bình Phước không có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất.

Sản lượng điều của Bình Phước đạt 200.000 tấn/năm đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, hơn 200 doanh nghiệp cùng trên 300 cơ sở chế biến hạt điều tại địa phương này không có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất gây ra nhiều khó khăn

Thời tiết khô hạn, cây điều già cỗi khiến sản lượng điều cả nước năm nay giảm 20%. Tại Bình Phước, sản lượng điều chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu chế biến. Những doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực phải qua tận châu Phi để nhập hàng về nhưng nguy cơ không chỉ ảnh hưởng đến đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế biến, mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm do khó kiểm soát được chất lượng đầu vào của nguyên liệu nhập khẩu.

Dự kiến từ giờ tới cuối năm, sản lượng điều nước ta xuất khẩu qua hơn 50 quốc gia sẽ đạt khoảng gần 3 tỷ USD, tiếp tục đứng đầu thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước