Bổ sung 15 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/11/2016 21:59 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 7/11, Dự thảo luật trình Quốc hội đề xuất bãi bỏ 27 ngành, nghề, bổ sung 15 ngành, nghề, hợp nhất 29 ngành, nghề có nội dung trùng lặp vào 19 ngành, nghề.

Ngày 7/11, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Trong kỳ họp lần này, đây là một trong những dự luật chiếm được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là khối doanh nghiệp bởi sự tác động tới môi trường kinh doanh.

Dự thảo luật trình Quốc hội đề xuất bãi bỏ 27 ngành, nghề, bổ sung 15 ngành, nghề, hợp nhất 29 ngành, nghề có nội dung trùng lặp vào 19 ngành, nghề; cập nhật, chuẩn xác hóa tên 18 ngành. Như vậy, tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226 ngành, nghề (giảm 41 ngành, nghề so với danh mục hiện hành). Chính phủ đề nghị luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017 để đáp ứng mục tiêu xóa bỏ ngay một số rào cản, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

15 ngành nghề được đề nghị bổ sung đã được tranh luận tại Ủy ban Kinh tế của Quốc hội với nhiều ý kiến trái chiều, nhất là với ngành nghề số 81 vừa được bổ sung liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành xe ô tô.

Để hiểu rõ hơn về việc bổ sung ngành nghề này vào danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - đơn vị chủ trì soạn thảo dự án luật trên.

Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ KH&ĐT

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước