Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bộ Tài chính không đi thanh tra, kiểm tra hết được

Hữu Long - Thùy An-Thứ năm, ngày 28/05/2020 17:47 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định các cấp địa phương cũng có trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Bộ Tài chính đã liên tục đổi mới trong nhiều năm qua

Bên lề hành lang Quốc hội, khi được hỏi về vụ việc mới đây nhiều cán bộ thuế và hải quan bị tạm đình, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh không phải cứ có sự vụ Bộ mới giải quyết.

"Trong nhiều năm qua Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ từ xây dựng pháp luật, tới các văn bản hướng dẫn luật. Trong xây dựng pháp luật, các luật pháp của tài chính - việc rất quan trọng là đổi mới về phương thức quản lý, tiền kiểm - hậu kiểm.

Cùng với đó là cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra Bộ cũng đã thực hiện hiện đại hóa toàn ngành: Kê khai, thu nộp thuế, thông quan… đều là điện tử. Cần nhìn thẳng vào một sự thật như thế", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bộ Tài chính không đi thanh tra, kiểm tra hết được - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định Bộ Tài chính đã liên tục đổi mới trong thời gian qua

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Tài chính cũng nhấn mạnh công tác quản trị nội bộ gồm tăng cường kỷ luật - kỷ cương trong ngành cũng được triển khai đồng bộ

"Công tác này được thực hiện trong nhiều năm chứ không phải bây giờ mới làm", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng lấy ví dụ ở công tác luân phiên, luân chuyển vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng thì Bộ đã làm từ 2014.

"Bình thường trong một năm trên dưới 10.000 lượt cán bộ phải thay đổi vị trí công tác. Vị trí nào 2 năm, vị trí nào 3 năm, 4 năm phải luân chuyển công tác, thực hiện rất thường xuyên", ông Dũng cho biết.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bộ Tài chính không đi thanh tra, kiểm tra hết được - Ảnh 2.

Nhiều cán bộ thuế và hải quan đang bị tạm đình chỉ để điều tra nghi vấn hối lộ của công ty Tenma Việt Nam

Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận: "Dù Bộ đã rất nhiều cố gắng trong thời gian qua, nhưng để tuyệt đối thì chắc cũng khó".

Thanh tra, kiểm tra giám sát không phải trách nhiệm của riêng Bộ Tài chính

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, về chi tiêu theo quy định của Luật Ngân sách hiện chúng ta có các cấp ngân sách Trung ương, địa phương. Trong địa phương có cấp tỉnh, huyện, xã… Các cấp ngân sách này đều có UBND và HDND, đều là có thẩm quyền về ngân sách.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bộ Tài chính không đi thanh tra, kiểm tra hết được - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ của riêng Bộ Tài chính

"Nên khi xảy ra sự cố ở đâu trước hết người chủ tài khoản ở đấy phải chịu trách nhiệm (người quyết định chi tiêu). Đương nhiên Bộ trưởng Bộ Tài chính như tôi cũng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát với các ngành chức năng khác. Nhưng không phải ông Bộ Tài chính đi thanh tra, kiểm tra, giám sát hết được.

Địa phương cũng có bộ máy đó. Chuyện này mình phải nói rõ ràng trách nhiệm, rõ ràng phân cấp, thẩm quyền, quyền và trách nhiệm", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước