Buông lỏng quản lý bình bơm thuốc trừ sâu kém chất lượng

Thúy Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/01/2017 06:34 GMT+7

VTV.vn - Cơ chế chồng chéo dẫn đến sự phối hợp thiếu hiệu quả, có lẽ là lý do quan trọng khiến vấn nạn bình bơm giả vẫn tồn tại dai dẳng lâu nay.

Hầu hết bình bơm thuốc trừ sâu hiện nay có mặt trên thị trường là hàng nhập khẩu. Số doanh nghiệp sản xuất trong nước đếm trên đầu ngón tay. Để quản lý chất lượng sản phẩm này, cần có sự phối hợp của rất nhiều đơn vị như hải quan, quản lý thị trường, công an hay chính quyền địa phương.

Trung tâm kiểm định máy nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là nơi cấp chứng nhận hợp quy cho các mặt hàng như bình bơm thuốc trừ sâu. Đơn vị này biết rõ trên thị trường hiện nay đang lưu hành nhiều sản phẩm hàng giả và kém chất lượng.

Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu chính ngạch khoảng 577.000 sản phẩm bình bơm thuốc trừ sâu vác vai, chưa kể hàng nhập lậu. Tuy nhiên, đến nay, số bình bơm được chứng nhận hợp quy mới đạt con số khoảng 130.000 chiếc.

Bình bơm thuốc trừ sâu bị giả nhãn hiệu, thay vỏ, đổi ruột Bình bơm thuốc trừ sâu bị giả nhãn hiệu, thay vỏ, đổi ruột

VTV.vn - Thực tế bình bơm thuốc trừ sâu vác vai hàng Trung Quốc in nhãn mác hàng Việt, thậm chí, vỏ là hàng Việt, lõi bị thay bằng hàng kém chất lượng đang diễn ra rất phổ biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước