Chỉ khoảng 1/3 bình bơm thuốc trừ sâu nhập khẩu được chứng nhận hợp quy

Thúy Hằng, Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 08:43 GMT+7

VTV.vn - Điều này đồng nghĩa 2/3 số lượng bình bơm còn lại chưa hề được kiểm soát chất lượng. Không chỉ vậy, các mặt hàng sản xuất trong nước còn bị giả danh, đánh tráo phụ tùng.

Ở bất kỳ địa phương nào, bình bơm thuốc trừ sâu cũng là một loại vật tư nông nghiệp thiết yếu. Thế nhưng ở nhiều tỉnh thành, thị trường tràn lan các loại bình giả, bình kém chất lượng. Điều này đã khiến không ít bà con nông dân bị thiệt hại về kinh tế.

Mỗi chiếc bình có giá gần 800.000 đồng nhưng chưa hết một vụ đã hỏng. Mặc dù hạn bảo hành chưa hết, họ đã phải đem đi sửa nhiều lần.

Bên cạnh đó, nguồn gốc xuất xứ bình cũng mập mờ. Với những lời giới thiệu là bình Việt Nam liên doanh với Mỹ hay bình siêu bền, liên doanh với Nhật... được in trên bao bì sản phẩm thế nhưng khi phóng viên VTV24 tiến hành các cuộc phỏng vấn, cả bí mật và công khai, nhiều chủ đại lý khẳng định, hầu hết đều là sản phẩm được nhập khẩu từ... Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, cơ quan chức năng mới cấp chứng nhận hợp quy cho khoảng 130.000 sản phẩm bình bơm nhập ngoại. Trong khi đó, Tổng cục Hải quan khẳng định chỉ 8 tháng năm 2016, cả nước đã nhập chính ngạch gấp 3 lần con số đó.

Mua thuốc trừ sâu hết hạn, thay nhãn mác lừa người tiêu dùng Mua thuốc trừ sâu hết hạn, thay nhãn mác lừa người tiêu dùng Thâm nhập đường dây sản xuất máy lọc nước kém chất lượng Thâm nhập đường dây sản xuất máy lọc nước kém chất lượng Báo động nạn phân bón giả, kém chất lượng Báo động nạn phân bón giả, kém chất lượng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước