Các gói cứu trợ khẩn cấp kích thích nền kinh tế Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/03/2020 09:10 GMT+7

Chuyên gia y tế làm việc trong lều xét nghiệm virus corona tại bệnh viện Somerville ở Massachusetts. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều biện pháp khẩn cấp để kích thích nền kinh tế số 1 thế giới trước nguy cơ suy thoái.

Ngày 6/3, Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt gói ngân sách đầu tiên trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó với COVID-19. Hơn 3 tỷ USD trong gói ngân sách sẽ được dùng vào việc nghiên cứu và điều chế vaccine virus SARS-CoV-2, phần còn lại hỗ trợ cho các hoạt động chuẩn bị và ứng phó cũng như mua sắm trang thiết bị cần thiết chiến đấu với dịch COVID-19.

Ngày 18/3 , Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt gói hỗ trợ thứ hai trị giá 104 tỷ USD. Gói hỗ trợ này sẽ thanh toán chi phí tối đa 10 ngày nghỉ ốm đối với người lao động hoặc 12 tuần đối với các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tăng cường bảo hiểm thất nghiệp. Những người cần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cũng được miễn các loại phí.

Hiện Nhà Trắng đang thúc đẩy đề xuất gói trợ giúp thứ 3 trị giá 1 nghìn tỷ USD nhằm giúp người dân Mỹ giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Theo đó:

1. Gói từ 500 - 550 tỷ USD nhằm cắt giảm thuế và hỗ trợ tiền trực tiếp cho người dân Mỹ. Trong 2 tuần tới, một tờ séc trị giá 1.000 USD sẽ được cấp cho mỗi công dân trưởng thành và và mỗi trẻ em được hỗ trợ 500 USD. Những ai có thu nhập cao hơn thì mức trợ cấp sẽ giảm xuống.

2.Gói từ 200 - 300 tỷ USD là các khoản vay dành riêng cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Gói từ 50 - 100 tỷ USD hỗ trợ cho các lĩnh vực công nghiệp và hàng không, vốn đang bị thiệt hại nặng nề bởi COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước