Các ngân hàng lớn lên kế hoạch rời khỏi Anh vào năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 09:45 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngân hàng có thể đồng loạt rút ra khỏi Anh vào năm sau, do lo ngại kết quả xấu từ cuộc đàm phán Brexit chính thức.

Đó là thông tin vừa được Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng nước này, ông Anthony Browne cảnh báo. 

Theo ông Browne, các ngân hàng lớn có thể chuyển đi ngay từ đầu năm sau, trước cả thời điểm dự kiến bắt đầu đàm phán chính thức giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), theo kế hoạch của thủ tướng Theresa May. Trong khi đó, với các ngân hàng nhỏ hơn sẽ chuyển đi trước Giáng sinh.

Hiện ngành ngân hàng Anh đang phụ thuộc rất nhiều vào "thị thực" đặc biệt cho phép phục vụ khách hàng trên khắp châu Âu và nhiều người lo ngại, cơ chế này sẽ bị xóa bỏ nếu Anh không tiếp tục trong thị trường chung EU hậu Brexit.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

ngân hàng Anh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước