Các ngân hàng trung ương lớn nới lỏng kích thích tiền tệ

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/11/2017 06:00 GMT+7

Bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) trả lời phỏng vấn VTV.

VTV.vn -Việc nới lỏng này làm dấy lên quan ngại về tính thanh khoản của các thị trường mới nổi, tạo áp lực lên đồng nội tệ của các nước này, tăng chi phí cho các khoản nợ bằng USD.

Trước sự lo ngại đối với dòng vốn rẻ đổ vào khu vực châu Á và những dòng vốn này đang có xu hướng chảy chậm lại do các ngân hàng lớn trên thế giới bắt đầu nâng lãi suất cơ bản, bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF khẳng định là chưa có gì đáng lo ngại về dòng vốn tại châu Á sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng lãi suất này.

Bà Christine Lagarde phân tích: "Trước tiên, tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn vấn đề này trong bối cảnh kinh tế của những quốc gia đang bắt đầu quá trình nâng dần lãi suất hiện như Mỹ, Anh, Pháp, Canada...

Hãy nhớ rằng, chính sách thắt chặt tiền tệ là để hạn chế lạm phát khi nó tăng lên đến một trần nhất định. Tuy nhiên, khi kinh tế hồi phục, việc làm có nhiều hơn, chính sách thắt chặt này lại làm cho chi phí tài chính gia tăng, do vậy, tăng lãi suất là cần thiết. Nhưng nếu nhìn vào tỷ lệ % tăng lãi suất ở những nền kinh tế tôi đã đề cập bên trên, bạn cũng thấy nó không quá lớn và có thể gây ra cú sốc cho thị trường toàn cầu".

ECB cân nhắc mở rộng gói kích thích tiền tệ ECB cân nhắc mở rộng gói kích thích tiền tệ Nhật Bản tiếp tục nới lỏng tiền tệ Nhật Bản tiếp tục nới lỏng tiền tệ BOE nâng lãi suất, thị trường chứng khoán châu Âu phản ứng tích cực BOE nâng lãi suất, thị trường chứng khoán châu Âu phản ứng tích cực

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước