WB: Các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với rủi ro tiền tệ lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/10/2017 09:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gettyimages)

VTV.vn - Theo WB các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn là những quốc gia đang đối mặt rủi ro tiền tệ cao hơn.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn là những quốc gia đang đối mặt rủi ro tiền tệ cao hơn các nền kinh tế đang phát triển khác ở Đông Á và Thái Bình Dương, bất chấp việc điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt.

Báo cáo giải thích, đồng tiền tại những quốc gia trên tăng so với USD là nhờ dự báo về tăng trưởng mạnh hơn, kéo theo việc các nhà đầu tư tiếp tục rót vốn chảy vào nhiều.

Hiện đồng Baht của Thái Lan có mức tăng mạnh nhất gần 7%, đồng Ringgit của Malaysia tăng 5,79%. Bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng, việc đồng nội tệ tăng giá quá nhanh sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xuất khẩu, khiến đà phục hồi kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này có thể bị chững lại.

WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020 WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020 WB: Việt Nam đang đi đúng hướng khi theo đuổi các hiệp định thương mại WB: Việt Nam đang đi đúng hướng khi theo đuổi các hiệp định thương mại WB công bố: GDP Việt Nam tăng 5,8 trong 6 tháng đầu năm WB công bố: GDP Việt Nam tăng 5,8 trong 6 tháng đầu năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước