Các nghiệp đoàn lớn của Pháp chia rẽ về cải cách luật lao động

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 08:57 GMT+7

VTV.vn - Các cuộc biểu tình và đình công nhận được sự hưởng ứng của ba nghiệp đoàn FSU, Solidaires song không nhận được sự ủng hộ của FO, CFE-CGC và CFDT.

Nghiệp đoàn CGT lớn nhất nước Pháp ngày 12/9 đã tổ chức hơn 180 cuộc biểu tình và đưa ra 4.000 lời kêu gọi đình công phản đối cải cách luật lao động từ phía chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đã thể hiện rõ quan điểm chia rẽ giữa các nghiệp đoàn lớn tại Pháp.

Theo đó, các cuộc biểu tình và đình công nói trên nhận được sự hưởng ứng của 3 nghiệp đoàn FSU, Solidaires và song không nhận được sự ủng hộ của FO, CFE-CGC và CFDT. Sự chia rẽ thậm chí còn diễn ra ngay cả trong nội bộ nghiệp đoàn.

Tổng Thư ký nghiệp đoàn FO Jean-Claude Mailly cho rằng, không nên "sử dụng mọi lực lượng" vào thời điểm hiện nay. Không đồng tình với quan điểm của ông Mailly, hơn một nửa trong số các chi nhánh địa phương của FO đã quyết định hưởng ứng lời kêu gọi tham gia biểu tình và đình công của nghiệp đoàn CGT.

Lao động đường sắt Pháp đình công phản đối Luật lao động cải cách Lao động đường sắt Pháp đình công phản đối Luật lao động cải cách

VTV.vn - Ngày 1/6 (theo giờ Việt Nam), phong trào đình công kéo dài vô thời hạn của giới lao động ngành đường sắt tại Pháp đã bắt đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước