Các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 10:08 GMT+7

VTV.vn - 40 tỷ USD là giá trị số tài sản tại những nền kinh tế đang phát triển mà các nhà đầu tư quốc tế đã bán chỉ riêng trong quý III năm nay.

Thống kê này của Bloomberg cho thấy, các nền kinh tế mới nổi đang phải đối mặt với một cuộc rút vốn nhanh chưa từng có kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – 2009.

Theo Viện Nghiên cứu tài chính quốc tế, sự rút vốn lần này là lớn nhất kể từ năm 2008 khi các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo 105 tỷ USD tài sản chỉ trong quý cuối cùng của năm.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các nhà đầu tư rời bỏ những thị trường mới nổi như hiện nay là do sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc, giá cả hàng hoá sụt giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đang tiến gần hơn tới việc nâng lãi suất hiện ở mức gần bằng 0.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước