Các nước xuất khẩu dầu cân nhắc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Phương My, Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 09:28 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - OPEC và các nước ngoài khối đã đồng ý xem xét gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 6 tháng.

Trong cuộc họp vừa diễn ra tại Kuwait, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài khối đã đồng ý xem xét, cân nhắc việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 6 tháng cuối năm.

Các nước đã tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày từ đầu năm đến nay và đẩy được giá dầu thô từ mức khoảng 30 USD/thùng trong năm 2016 lên dao động quanh mức 50 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu tăng lại tạo điều kiện để các nhà sản xuất dầu khí đá phiến của Mỹ tăng sản lượng.

Các chuyên gia phân tích, giá dầu hiện vẫn chưa ổn định và nếu OPEC cùng các nước ngoài khốikhông tiếp tục gia hạn thỏa thuận sớm thì giá dầu sẽ lại lao dốc. Tuy nhiên, quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra, do nhiều nước cho rằng cần phải tiếp tục theo dõi thị trường trong tháng 4 và tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước