Các quốc gia vùng Vịnh đẩy mạnh đầu tư vào Anh sau Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/03/2017 10:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh hiện cũng đang thúc đẩy quá trình xây dựng một Hiệp định Thương mại Tự do với Anh.

Dự kiến trong ngày mai (29/3), Chính phủ Anh sẽ kích hoạt Điều ước 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Theo Thủ tướng Anh Theresa May, Brexit sẽ là cơ hội để xây dựng một nước Anh ngày càng hội nhập với toàn cầu hơn. Kế hoạch đầy tham vọng này vừa nhận được sự khích lệ rất lớn sau khi Chính phủ Qatar cho biết sẽ đầu tư 5 tỷ Bảng vào Anh trong vòng 5 năm tới bất chấp những bất ổn mà Brexit có thể mang lại.

Số vốn trên sẽ được rót vào nền kinh tế xứ sở sương mù thông qua các quỹ đầu tư và tổ chức liên quan của Qatar hiện đang đầu tư tại Anh. Các lĩnh vực được giới doanh nhân Qatar quan tâm mở rộng đầu tư tại Anh gồm: năng lượng, cơ sở hạ tầng, địa ốc và cung ứng dịch vụ.

Không chỉ Qatar, các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh hiện cũng đang thúc đẩy quá trình xây dựng một Hiệp định Thương mại Tự do với Anh nhằm có được những điều khoản thuận lợi ngay sau khi Brexit kết thúc.

Phía London cũng đã bày tỏ ý định tiến hành công việc chuẩn bị sớm để có thể hoàn tất các hiệp định này ngay sau khi chính thức rời khỏi EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước