Các tập đoàn công nghệ lớn sắp đối mặt với mức thuế mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 06:50 GMT+7

VTV.vn - Các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook có thể đối mặt với mức thuế 3% trên tổng doanh thu.

Đây là đề xuất vừa được Ủy ban châu Âu đưa ra và dự kiến có thể được thông qua vào tuần tới. Nếu nhận được sự hậu thuẫn của các nghị sĩ và các nước thành viên EU, luật thuế mới sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp có doanh thu toàn cầu trên 924 triệu USD và doanh thu để đóng thuế tại châu Âu trên 50 triệu Euro. Ngoài Google, Facebook, các tập đoàn công nghệ lớn khác như Uber, Airbnb và Amazon cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi luật thuế mới.

Lâu nay, các quốc gia EU đã lên tiếng chỉ trích các tập đoàn công nghệ lớn đóng thuế quá ít tại khối này. Bởi theo quy định hiện hành, các tập đoàn công nghệ lớn được phép báo cáo lợi nhuận thu được trên khắp EU tại bất kỳ một quốc gia thành viên nào của khối. Điều này cho phép các tập đoàn chọn báo cáo lợi nhuận ở những nước đánh thuế thấp như Ireland, Hà Lan hay Luxembourg khiến EU thất thu hàng tỷ Euro mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước