Các thể chế tài chính toàn cầu hối thúc thương mại mở

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/04/2017 14:02 GMT+7

Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hàng loạt các thể chế tài chính toàn cầu đã lên tiếng hối thúc các nền kinh tế trên thế giới triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy một nền thương mại mở.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng thế giới và Tổ chức thương mại thế giới hôm 10/4 đã lên tiếng hối thúc các nền kinh tế trên thế giới triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy một nền thương mại mở.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa lãnh đạo ba thể chế tài chính toàn cầu tại Berlin, Đức. Các nhà lãnh đạo cho rằng xu hướng mở trong thương mại đã chững lại thời gian gần đây. Do đó, IMF, WB và WTO kêu gọi thúc đẩy hội nhập thương mại bằng cách cắt giảm các quy định hạn chế đối với thương mại nông nghiệp, cải cách dịch vụ và thương mại số.

Ngoài ra, bản báo cáo cũng lưu ý tình trạng giảm tốc mạnh trong thương mại toàn cầu những năm gần đây là yếu tố khiến tăng trưởng kinh tế thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước