Chính sách mở cửa, nhiều ngân hàng ngoại đổ bộ vào Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 10:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến sự đổ bộ của các ngân hàng ngoại nhờ chính sách mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết hội nhập quốc tế.

Sự đổ bộ của các ngân hàng ngoại cũng tạo sức ép cạnh tranh đối với các ngân hàng trong nước ngày càng gia tăng, buộc các ngân hàng này phải có chiến lược phù hợp để cạnh tranh và giành thị phần.

Tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận nguyên tắc hoạt động 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng Woori từ Hàn Quốc sau 3 năm ngân hàng này tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập. Giống như nhiều ngân hàng ngoại khác, lý do để ngân hàng này quyết định thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là vì nhận thấy ngành ngân hàng tại đây có tiềm năng lớn.

Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ TP.HCM: Ngân hàng tăng doanh số mua ngoại tệ TP.HCM: Ngân hàng tăng doanh số mua ngoại tệ Ngân hàng dư thừa ngoại tệ, tỷ giá có thể hạ nhiệt Ngân hàng dư thừa ngoại tệ, tỷ giá có thể hạ nhiệt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước