Chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2017 là 7,3%

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/08/2016 14:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (2/8), sau cuộc họp tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu của năm 2017 là khoảng 7,3%.

Trong cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 20/7 vừa qua, mức lương tối thiểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất là 11,11%; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất ở mức 4 - 5%.

Sau cuộc thương lương giữa các bên vào sáng nay (2/8), Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2017 như sau: Vùng I tăng thêm 250.000 đồng (tăng 7,1%); Vùng II tăng 220.000 đồng (tăng 7,1%); Vùng III tăng 200.000 đồng (tăng 7,4%) và Vùng IV tăng 180.000 đồng (tăng 7,9%).

Như vậy, tính bình quân chung 4 vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt đề xuất tăng 7,3% so với năm 2016.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ đề xuất này để Chính phủ sẽ chốt mức lương tối thiểu và công bố vào tháng 10 năm nay.

Quy định lương tối thiểu vùng năm 2016:

Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).

Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2017 3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2017

VTV.vn - Ba phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đã được nêu ra tại cuộc họp kín của Hội đồng Tiền lương quốc gia vào ngày 20/7.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước