Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến đầu tư vào Việt Nam

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 21:06 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (13/5), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đồng tổ chức. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường tỉnh Phúc Kiến.

Phát biểu trước 270 doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Phúc Kiến trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, dịch vụ cảng biển. Khẳng định vai trò quan trọng của nguồn lực đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ nỗ lực để thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc.

Khái quát về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc cũng như những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, Chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc, đồng thời chỉ rõ những lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước cần chú trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Về thương mại, với đặc thù hai nước láng giềng có các hệ thống giao thông tương đối phát triển cùng với Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đã có hiệu lực và hai nước có nhiều sản phẩm mang tính bổ trợ cả về tiêu dùng và sản xuất, tỉnh Phúc Kiến và các địa phương Việt Nam cần có các biện pháp tạo điều kiện cho các sản phẩm của mỗi bên tiếp cận thị trường của nhau, góp phần vào mục tiêu 100 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu song phương mà hai nước đã đề ra.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và tỉnh Phúc Kiến nói riêng hợp tác đầu tư và kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam, coi sự thành công của các doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến cũng là sự thành công của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước