Chưa phát huy hết tác dụng sau 2 năm nới room khối ngoại

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/06/2017 10:59 GMT+7

VTV.vn - Từng được xem là liều "thuốc tăng lực", kết quả của việc nới room ngoại sau 2 năm chưa thực sự có tác động mạnh mẽ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài đã từng được xem như liều thuốc "tăng lực" bởi cứ mỗi lần có thông tin về một cổ phiếu hay nhóm ngành được nới room, thị trường lại dậy sóng.

Những tưởng khi có cơ hội nới room lên 100%, hàng loạt DN sẽ thực hiện và thị trường sẽ vào một con sóng mới. Nhưng thực tế sau 2 năm, do vướng về các điều kiện, chỉ có khoảng 14 DN được nới room, tương đương 1,8% số cổ phiếu đang giao dịch trên TTCK.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã gia tăng sở hữu nhưng họ còn nhiều lo ngại. Không như các quỹ lớn mua để chi phối hoạt động, trong 1 năm trở lại đây, các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài có xu hướng mua để hưởng lợi từ chênh lệch giá và cổ tức của các DN nhỏ và vừa trong các lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ.

Theo các nhà đầu tư Nhật Bản, việc khó tiếp cận với các DN của Việt Nam do các quy định về room, về không có thông tin công bố bằng tiếng Anh hay chất lượng báo cáo tài chính đang là rào cản khiến Việt Nam khó nâng hạng TTCK.

Theo ước tính của Công ty chứng khoán SSI, chỉ cần được nâng hạng lên thị trường mới nổi, dòng vốn ngoại chảy vào TTCK Việt Nam có thể sẽ gấp hàng chục lần hiện nay.

Việt Nam có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30 Việt Nam có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30 Vinamilk được nới room 100 Vinamilk được nới room 100 Hàng loạt ngân hàng muốn nới room cho nhà đầu tư nước ngoài Hàng loạt ngân hàng muốn nới room cho nhà đầu tư nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước