Chứng khoán Malaysia diễn biến trái chiều sau bầu cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 06:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kết quả bầu cử với chiến thắng nghiêng về vị thủ tướng 92 tuổi đã khiến thị trường chứng khoán Malaysia chao đảo mạnh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới cũng là ngày Malaysia mở cửa trở lại sau cuộc bầu cử lịch sử tuần trước.

Chỉ số chính KLCI của Malaysia vốn là một chỉ số tăng điểm tốt nhất trên cả khu vực châu Á, đầu phiên 14/5 cũng giảm mạnh 2,7% trước khi quay đầu tăng nhẹ trở lại. Thị trường phản ứng rất trái chiều với việc ông Mahathir Mohamad lên nắm quyền.

Các cổ phiếu ngành xây dựng công trình giảm do nhà đầu tư bán tháo, trong khi đó, cổ phiếu các công ty bán lẻ và tiêu dùng lại tăng, nhất là các công ty xuất khẩu, vì hiện giờ đồng nội tệ Ringgit cũng đang suy yếu.

Các nhà đầu tư lo lắng vì trước đây, ông Mahathir được cho là lãnh đạo không thân thiện với thị trường chứng khoán và tiền tệ.

Malaysia cấm cựu Thủ tướng Najib xuất cảnh Malaysia cấm cựu Thủ tướng Najib xuất cảnh Tân Thủ tướng Malaysia với quyết tâm chống tham nhũng Tân Thủ tướng Malaysia với quyết tâm chống tham nhũng Tân Thủ tướng Malaysia 92 tuổi và những ưu tiên hành động Tân Thủ tướng Malaysia 92 tuổi và những ưu tiên hành động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước